Phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2015

Bên cạnh đó xác định thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng, phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2015”. Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tại Hội nghị tổng kết xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới giai đoạn 2010-2012 tại TP.HCM ngày 5-3.

Cho đến nay, tính chung tại sáu xã điểm thuộc năm huyện ngoại thành (Thái Mỹ, Tân Thông Hội (Củ Chi); Xuân Thới Thượng (Hóc Môn); Tân Nhựt (Bình Chánh); Nhơn Đức (Nhà Bè) và Lý Nhơn (Cần Giờ)) đã có trên 900 công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa hoàn thành theo quy hoạch và đưa vào sử dụng. Sản xuất nông nghiệp được đầu tư, phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả, bền vững thông qua các chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ sinh học, cung ứng vốn thu… với tổng kinh phí trên 5.500 tỉ đồng.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm