Phấn đấu hoàn thành 66 công trình mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội

Trả lời trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ ngày 1-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, cho biết TP quyết tâm tổ chức một đại lễ ấn tượng, sâu sắc, an toàn và thiết thực.

Theo đó, Hà Nội đang tập trung triển khai đồng loạt các công việc chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này. Một trong các nội dung được quan tâm bàn thảo là đề cương kế hoạch cho 10 ngày hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội (từ 1 đến 10-10-2010). Khu vực Mỹ Đình, khu vực Quảng trường Ba Đình, khu vực Hồ Tây là ba địa điểm đang được xem xét chọn làm địa điểm tổ chức lễ hội kỷ niệm vào đêm 10-10-2010.

TP Hà Nội hiện chuẩn bị xây dựng tượng đài TP vì hòa bình. Đến thời điểm này, đã có 29 bộ, ngành, tỉnh, TP trực thuộc trung ương phối hợp với Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm. Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho biết TP phấn đấu hoàn thành 66 công trình chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đúng tiến độ. Đồng thời, năm 2009 hoàn thành cơ bản các chương trình hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng.

LX (Theo website Chính phủ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm