Phải dùng luật pháp quốc tế điều chỉnh xung đột giữa các quốc gia

Dự thảo nghị quyết được thông qua với 38 phiếu thuận, ba phiếu chống và 10 phiếu trắng.

Văn kiện này đề cập đến ba nội dung quan trọng trong đời sống quốc tế hiện nay là luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia và quyền con người. Theo đó, văn kiện này nhấn mạnh các quốc gia phải tôn trọng luật pháp quốc tế, xem đây là công cụ để điều chỉnh các xung đột giữa các quốc gia. Đồng thời, nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền quốc gia, luật pháp quốc tế tương thích với chủ quyền quốc gia và các quốc gia khẳng định quyền tự quyết và chống lại sự can thiệp của nước ngoài. Văn kiện này cũng khẳng định quyền con người là yếu tố căn bản, trung tâm hiện nay trong đó quyền phụ nữ, trẻ em và người tị nạn phải được coi trọng.

Cùng ngày, phiên họp toàn thể của Đại hội đồng IPU 132 đã thảo luận về chủ đề khẩn cấp: Đối phó với nhóm khủng bố Boko Haram (một tổ chức khủng bố đang hoành hành tại châu Phi). Các đại biểu đều lên án tội ác, nhấn mạnh mối đe dọa của khủng bố tới hòa bình, an ninh của mỗi quốc gia, tổ chức, cộng đồng và từng người dân… Đồng thời, các đại biểu cũng phân tích nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để đối phó với các tổ chức khủng bố như nỗ lực trao đổi để đi đến giải pháp cụ thể ngay tại diễn đàn IPU này; thúc đẩy sự hợp tác, phối hợp giữa các nước trong chống khủng bố; ngăn chặn nguồn tiền tài trợ cho khủng bố; hoàn thiện pháp luật để chống lại khủng bố...

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm