Ông Trương Tấn Sang ứng cử ĐBQH tại TP.HCM

Ông Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, cho biết theo quy định, mỗi ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động ít nhất 10 cuộc, mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tiếp xúc ít nhất năm cuộc nên Mặt trận đã dự kiến chương trình tiếp xúc theo yêu cầu tối thiểu đó. Thời gian mỗi ứng viên được trình bày chương trình hành động không quá 10 phút.

Theo kế hoạch, ngày 2-5, TP sẽ niêm yết danh sách các ứng cử viên ở các địa phương theo đơn vị bầu cử. Thời gian để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động từ ngày 3 đến 18-5. Trong 51 ứng cử viên để bầu ra 30 ĐBQH của TP có 10 ứng cử viên do trung ương giới thiệu về, trong đó có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (ứng cử viên thuộc khối cơ quan Chủ tịch nước).

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm