Ông Trương Tấn Sang đắc cử Chủ tịch nước

Phát biểu trên cương vị mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói đây là vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết trong nhiệm kỳ công tác của mình, ông sẽ tập trung vào những nhiệm vụ lớn như: Sửa đổi, bổ sung Hiếp pháp năm 1992; phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; đổi mới chính sách phân phối, tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thu hẹp chênh lệch giàu nghèo…

Ông Sang cũng nhấn mạnh tới nhiệm vụ chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đồng thời, kiên trì giải quyết các vấn đề còn tồn tại về biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với các nước liên quan… Cạnh đó là việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc…

Sau khi nhận nhiệm vụ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để QH bầu vào các chức danh phó chủ tịch nước, thủ tướng, chánh án TAND Tối cao và viện trưởng VKSND Tối cao.

Theo đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình được đề cử tái cử; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, được đề cử để bầu vào chức danh Viện trưởng VKSND Tối cao. Theo kế hoạch, chiều nay (26-7), QH sẽ bầu các chức danh nói trên.

Bà Nguyễn Thị Doan, 60 tuổi, quê xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, GS-TS kinh tế. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VIII đến nay. Năm 2007, bà được QH bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước khóa XII. Bà từng làm hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại Hà Nội.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, 62 tuổi, quê TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cử nhân luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VI đến nay; Ủy viên Bộ Chính trị từ khóa VIII đến nay. Ông giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực khóa X, XI. Năm 2006, ông được QH bầu giữ chức Thủ tướng khóa XI và năm 2007, tái đắc cử chức Thủ tướng khóa XII. Ông là đại biểu QH từ khóa X đến nay.

Ông Trương Hòa Bình, 56 tuổi, quê Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, TS luật học. Năm 2006 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2007, được thăng quân hàm Trung tướng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI; là đại biểu QH từ khóa X đến nay. Năm 2007, ông được bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình, 53 tuổi, quê xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, PGS-TS luật học. Tháng 5-2008, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (trước đó, ông giữ cấp hàm Thiếu tướng thuộc Bộ Công an). Năm 2010, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, đại biểu QH khóa XIII.

TV-TH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm