Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo

Ngày 28-5, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây và thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng quà Tháng Nhân đạo năm 2021 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo. Ảnh: N.D

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây (Tiền Giang); tặng hai căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại Thi xã Gò Công (trị giá 70 triệu đồng/căn), trích quỹ từ nguồn chương trình “Màu hoa đỏ” của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ tặng quà, ông Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ những khó khăn đối với các gia đình chính sách, người dân huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông, Thị xã Gò Công, đồng thời động viên người dân vượt qua hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tặng quà tại Tiền Giang. Ảnh: N.D

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước, Ủy Ban MTTQ Việt Nam đặc biệt quan tâm, hỗ trợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo thông qua các chủ trương, chính sách lớn về an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Ông cũng mong muốn các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Chương trình tặng quà Tháng Nhân đạo năm 2021 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 31-5.

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, góp phần chia sẻ khó khăn đối với gia đình chính sách, người nghèo trong cả nước. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm