Ông Nguyễn Đức Tâm, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng từ trần

Ông Nguyễn Đức Tâm, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng từ trần ảnh 1
 Ông Nguyễn Đức Tâm
Ông Nguyễn Đức Tâm sinh ngày 28-7-1920, tham gia cách mạng năm 1937. Ông từng giữ các vị trí: nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa V, VI; Đại biểu Quốc hội các khóa IV, V, VI, VII, VIII; Ủy viên Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội các khóa V, VI; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Bắc Kạn, Quảng Ninh; nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Ông đã được trao tặng huân chương Sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Lễ tang ông Nguyễn Đức Tâm được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Lễ truy điệu vào lúc 11 giờ 55 ngày 1-8, tại Nhà tang lễ Quốc gia. Sau đó an táng tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm