Ông Lê Hoài Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1957, từng giữ các chức vụ phó giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, chủ tịch UBND quận 12 kiêm chủ tịch Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng quận 12. Tháng 4-2006, ông bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi cố ý làm trái..., sau đó thay đổi tội danh thành thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước ông, nhiều thành viên khác của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng quận 12 và PMU Mỹ Thuận cũng đã bị khởi tố.

Theo cơ quan điều tra, các bị can đã sai phạm khi đền bù thiệt hại về đất cho 15 hộ dân khu vực Đài phát sóng Quán Tre bị giải tỏa làm nút giao thông Quang Trung. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng TP.HCM, căn cứ vào các quy định hiện hành thì 15 hộ dân này đủ điều kiện để được đền bù.

Tháng 8-2008, ông Lê Hoài Trung được đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, vụ án Đài Quán Tre hiện chưa kết thúc. Các bị can liên tục kêu oan vì theo họ việc đền bù là không sai, dự án nút giao thông hoàn thành đúng tiến độ nhờ giải phóng mặt bằng đúng thời hạn, không phát sinh khiếu kiện...

Sau tròn bốn năm từ ngày khởi tố, qua nhiều lần gia hạn điều tra, mới đây vụ án lại được TAND TP.HCM trả hồ sơ để bổ sung.

NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm