Ông Hồ Đức Việt từ trần

Theo bản tin vừa được Thông tấn xã Việt Nam phát đi, Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức trung ương và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Hồ Đức Việt sinh ngày 13-8-1947; quê quán xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng khóa X; đại biểu Quốc hội các khóa IX, X, XI, XII; Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Do lâm bệnh nặng, ông Hồ Đức Việt đã từ trần hồi 17g15 ngày 31-5-2013 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Hà Nội.

Tang lễ của ông Hồ Đức Việt được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Theo báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Hồ Đức Việt là tiến sĩ toán - lý, thông thạo ba ngoại ngữ: Anh, Pháp, Czech. Ông Hồ Đức Việt từng đảm nhận các chức vụ: bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; bí thư các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Năm 2006, theo quyết định số 02-QĐNS/TW Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương do Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ký quyết định phân công ông Hồ Đức Việt, ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

(Theo TTXVN/(TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm