HĐND TỈNH QUẢNG NAM

“Nóng” vấn đề tái định cư các công trình thủy điện

Về vấn đề TĐC, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Quang cho hay hầu hết công trình thủy điện trên địa bàn đều chậm trễ việc thực hiện TĐC khiến cuộc sống người dân rất khó khăn. Tình trạng thiếu đất sản xuất tại các khu TĐC kéo dài đã dẫn đến nhiều hệ lụy trong đó có việc phá rừng. UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thống nhất nhiều chủ trương hỗ trợ người dân vùng TĐC. Các địa phương có công trình thủy điện cũng đã đưa ra đề án ổn định cuộc sống của người dân vùng TĐC. Tuy nhiên, dù đã được phê duyệt thì kinh phí vẫn phụ thuộc vào chủ đầu tư nên người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, người dân, chính quyền địa phương và cả ngành nông nghiệp đang chịu nhiều áp lực từ những hệ lụy do các công trình thủy điện gây ra. “Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải hỗ trợ kinh phí TĐC theo hướng bền vững, người dân phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Nhưng dân có nhận tiền tỉ mà không có đất sản xuất thì cũng không ổn định cuộc sống được” - ông Quang nói.

Cũng theo ông Quang, hiện nay các hồ chứa nước và đặc biệt là hồ thủy điện đang thiếu nước trầm trọng. Các hồ thủy điện không đủ nước để vận hành tổ máy đã khiến mực nước hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn cạn kiệt, hệ thống trạm bơm ngừng hoạt động ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm