Ninh Thuận cần phát huy nguồn nhân lực cho các dự án lớn

Nhiều dự án lớn đã và đang triển khai như thép, xi măng, muối công nghiệp, điện gió, khoáng sản sẽ tạo nên tương lai sáng sủa hơn cho tỉnh Ninh Thuận. Đồng chí Sang cũng chỉ ra khi năm dự án lớn, quan trọng này đi vào hoạt động sẽ tạo một áp lực rất lớn về nguồn nhân lực. Đây là gánh nặng đặt trên vai các vị lãnh đạo tỉnh. Vì vậy, tỉnh Ninh Thuận cần có kế hoạch phát huy nguồn nhân lực để làm việc, phục vụ.

Đồng chí Sang cũng lưu ý tỉnh Ninh Thuận cần đẩy mạnh chế biến những sản phẩm về công nghiệp hóa chất sau muối, sản phẩm khoáng sản titan sau chế biến (không nên xuất thô). Về vĩ mô, Ninh Thuận cần phát triển vùng phía tây của tỉnh như phát triển kinh tế rừng, hồ đập, cây công nghiệp... để tạo sự phát triển kinh tế-xã hội đồng đều cho cả hai vùng đông-tây của tỉnh.

M.TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm