Nhũng nhiễu tại TP.HCM còn tinh vi, phức tạp

Sáng 8/8, đoàn kiểm tra Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí do Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM về thực hiện công tác này tại địa bàn.

Tại dự án Phước Lộc, việc đền bù khống, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng đã được Thanh tra TP.HCM phát hiện trong năm 2007. Ảnh: Thái Thiện
Tại dự án Phước Lộc, việc đền bù khống, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng đã được Thanh tra TP.HCM phát hiện trong năm 2007. Ảnh: Thái Thiện

Ông Lê Hoàng Quân – Chủ tịch UBNDTP kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TP.HCM trình bày báo cáo cho biết: trong các năm 2006, 2007, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong sử dụng ngân sách, các cấp ngành TP.HCM đã từ chối thanh, quyết toán những khoản chi không đúng quy định số tiền lên tới 158,650 tỷ đồng.

TP.HCM đã giao khoán đối với công tác vệ sinh môi trường, công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống công trình phúc lợi trên 5 lĩnh vực: cầu, đường bộ, chiếu sáng công cộng, thoát nước, công viên cây xanh, thu gom vận chuyển rác, góp phần tiết kiệm chi ngân sách 83,01 tỷ đồng.

Theo ông Quân, TP cũng đã tiến hành sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước với 6.257 địa chỉ; thu hồi các địa chỉ nhà đất bỏ trống, sử dụng lãng phí, chuyển làm công trình phúc lợi công cộng 98 địa chỉ nhà đất, khai thác hiệu quả 968 địa chỉ nhà đất, thu được 10.643 tỷ đồng. Tiến hành huỷ bỏ việc giao đất của 42 dự án, với diện tích 395,36ha, lập thủ tục thu hồi và xử lý 89 khu đất, diện tích 3.088ha để tạo quỹ đất tái định cư hoặc danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

Về phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, TP đã tiến hành 641 cuộc thanh tra (năm 2007: 449 cuộc, 6 tháng 2008: 192 cuộc); kết thúc 500 cuộc. Đã phát hiện thiệt hại tài sản trên 108.7 tỷ đồng và 55.486m2 đất... chuyển 02 vụ sang đề nghị xử lý hình sự. Đã thụ lý điều tra 23 vụ án tham nhũng (năm 2007: 16 vụ; 6 tháng 2008: 07 vụ phát sinh mới); kết thúc điều tra 14 vụ (năm 2007: 12 vụ) và chuyển VKSND TP truy tố 48 bị can gây thiệt hại tài sản trên 77.4 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP.HCM cũng đã chỉ đạo xử lý nghiêm số cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực và số cán bộ đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng như: khởi tố, bắt tạm giam Chấp hành viên Bùi Liên Hiệp, cho tại ngoại đối với nguyên Trưởng cơ quan Thi hành án Dân sự TP do sai phạm trong việc chỉ đạo thi hành án tại Công ty EPCO; khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khỏe, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn và 3 cán bộ có liên quan đến sai phạm trong việc thực hiện một số dự án tại huyện Hóc Môn; Quận Gò Vấp khởi tố 2 chủ tịch phường liên quan đến việc nhận hối lộ trong khi giải quyết thủ tục nhà đất cho công dân.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, bên cạnh những mặt đạt được; tình hình tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu trên nhiều lĩnh vực vẫn còn phức tạp; hành vi tham nhũng tinh vi khó phát hiện… Việc phát hiện hành vi tham nhũng của tổ chức đảng, chính quyền cơ sở còn ít do thiếu kiểm tra thường xuyên. Có quận triển khai trên 200 dự án nhưng trong năm qua không phát hiện được hành vi tiêu cực, tham nhũng nào, chỉ khi có đơn thư tố cáo, báo chí phát hiện, cấp trên tiến hành, thanh tra mới phát hiện.

Tình trạng nể nang, ngại đụng chạm, sợ bị ảnh hưởng thành tích còn phổ biến; xu hướng muốn giải quyết nội bộ cho êm xuôi, không kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật..

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho rằng, TP.HCM là địa phương sớm thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, vì vậy đã chủ động tham mưu cho Thành uỷ, HĐND, UBND triển khai thực hiện tương đối tốt và có hiệu quả công tác này.

Theo Phó Thủ tướng, một số lĩnh vực như quản lý đất đai, nhà ở; triển khai các dự án, xây dựng cơ bản… vẫn xảy ra nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng.

“Nhìn chung, tình hình tham nhũng, lãng phí trên địa bàn TP.HCM có chuyển biến tích cực nhưng chưa cơ bản và còn diễn biến phức tạp; mục tiêu ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực chưa được thể hiện rõ nét. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề trong thời gian tới” - Phó Thủ tướng nhận định.

Dự kiến, ngày 9/8, đoàn kiểm tra Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác này tại tỉnh Đồng Nai.

Theo THÁI THIỆN (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm