Nhiều ưu đãi mới người có công với cách mạng

Người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 đã chết thì thân nhân được trợ cấp 25 triệu đồng. Người có công cách mạng đã chết không có vợ hoặc chồng thì thực hiện trợ cấp một lần 10 triệu đồng đối với người thờ cúng.

Đây là quy định tại Nghị định 89 hướng dẫn thi hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định cũng quy định tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng đối với cha, mẹ, vợ hoặc chồng của người có công đang sống cô đơn không nơi nương tựa; con từ 18 tuổi trở xuống còn đang đi học hoặc đã đủ 18 tuổi nhưng bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

DL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm