Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng Lào Asang Laoly và Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam On bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước sang tham dự lễ kỷ niệm. Hai Phó Thủ tướng khẳng định coi trọng mối quan hệ truyền thống gắn bó, tin cậy và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Trong ngày 6-5, tại nhiều địa phương đã diễn ra các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc phòng trưng bày chuyên đề “Tranh cổ động trong kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954”. Triển lãm trưng bày hơn 100 hiện vật gồm tranh cổ động, ký họa và kỷ vật của các họa sĩ liên quan thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tại Thư viện Quốc gia Việt Nam diễn ra triển lãm “Chiến thắng Điện Biên Phủ qua các tư liệu trong nước và nước ngoài”. Triển lãm giới thiệu hơn 800 tư liệu quý gồm sách, báo, ảnh. Triển lãm mở cửa đến hết 19-5. Cùng ngày, Trung tâm lưu trữ quốc gia III tổ chức trưng bày chuyên đề “60 năm âm vang Điện Biên qua một số tài liệu lưu trữ”.

 
Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với các cựu binh Điện Biên. Ảnh: X.NGỌC

Tại TP.HCM, hơn 400 hội viên Hội Cựu chiến binh TP.HCM đã có buổi gặp mặt ôn lại kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tại đây, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa đã kể lại những câu chuyện đẹp về tình đồng chí, tình quân dân trong chiến tranh. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, thay mặt lãnh đạo TP gửi lời tri ân sâu sắc đến các chiến sĩ Điên Biên đã không tiếc máu xương giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Tại Hậu Giang đã diễn ra mít-tinh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và truy tặng, phong tặng 357 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Tại Quảng Nam, UBND tỉnh cũng đã tổ chức lễ trao và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 56 mẹ tại huyện Thăng Bình.

TLL - V.THỊNH - X.NGỌC - G.TUỆ - L.PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm