Nhiều cơ quan ở TP.HCM không được nghỉ lễ 2-9

và các ngân hàng thương mại bố trí cán bộ, công chức, công nhân làm việc bình thường trong các ngày lễ 2-9 (từ ngày 30-8 đến hết 2-9) để đảm bảo phục vụ cho hoạt động giao nhận, thông quan hàng hóa của các doanh nghiệp được diễn ra bình thường tại cảng Cát Lái. Những cán bộ, công chức, công nhân làm việc trong dịp lễ sẽ được bố trí nghỉ bù trong tháng 9-2014 để đảm bảo chế độ cho người lao động.

Để thực hiện chỉ đạo này, UBND TP chỉ đạo Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn có trách nhiệm thông báo đến khách hàng, hãng tàu, cơ quan, đơn vị liên quan về hoạt động bình thường của cảng Cát Lái trong dịp lễ. Sở dĩ có chỉ đạo này vì tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cảng Cát Lái có nguy cơ tái diễn vào ngay sau kỳ nghỉ lễ liên tục bốn ngày nếu không có các giải pháp xử lý kịp thời. Cảng Cát Lái là cảng lớn, hiện đại nhất Việt Nam và là một trong 34 cảng lớn nhất thế giới. Hiện có 85% lượng container hàng hóa tại khu vực TP.HCM phải lưu thông qua cảng này.

TÁ LÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm