Nguồn nhân lực đóng vai trò hàng đầu trong APEC

Coi đó là biện pháp quan trọng để tái cơ cấu, phục hồi tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và phát triển con người” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như trên tại Hội nghị bộ trưởng phát triển nguồn nhân lực APEC lần thứ sáu diễn ra tại Hà Nội ngày 6-9. Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là các quan chức cấp cao của 21 nền kinh tế thành viên APEC và đại diện một số tổ chức quốc tế.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong nhiều thập niên qua, châu Á-Thái Bình Dương luôn là khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới với đầu tàu là 21 nền kinh tế thành viên APEC. “Qua 25 năm phát triển, APEC đã thực sự trở thành một diễn đàn liên kết kinh tế đại diện cho 40% dân số, đóng góp khoảng 54% GDP cho toàn thế giới. Từ bài học thành công và kinh nghiệm hợp tác của APEC cho thấy nguồn nhân lực có vai trò quan trọng hàng đầu để duy trì sự năng động và tăng trưởng nhanh của khu vực này” - Thủ tướng nói.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho biết Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức APEC năm 2017.

T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm