Ngành tòa án phải chống oan sai

Để hoàn thành tốt mục tiêu cải cách tư pháp trong tình hình mới, Chủ tịch nước yêu cầu ngành tòa án triệt để thực hiện các giải pháp chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; làm tốt công tác thi hành án hình sự nhằm đảm bảo việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đúng pháp luật. Chủ tịch nước cũng yêu cầu ngành tòa án tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính tư pháp nhằm đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động của tòa án và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến tòa giải quyết vụ việc.

Phó Chánh án TAND Tối cao Bùi Ngọc Hòa cho biết trong năm 2013, toàn ngành tòa án đã giải quyết được gần 365.000 vụ án trên tổng số hơn 395.000 vụ án đã thụ lý (đạt tỉ lệ 92,3%). So với năm 2012, số vụ án thụ lý tăng gần 35.000 vụ, số án giải quyết tăng gần 32.000 vụ. Tính chất các vụ án ngày càng phức tạp, phát sinh một số hành vi phạm tội mới, tranh chấp mới. Cơ bản đã khắc phục tình trạng để án quá hạn giải quyết theo luật định, số án quá hạn chỉ còn 410 vụ, giảm 50%. Các trường hợp án tuyên không rõ ràng cũng giảm gần 40%. Chất lượng xét xử cũng tăng lên, tỉ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa giảm hơn 0,12%, tăng cường và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Đặc biệt, năm 2013 không có trường hợp nào kết án oan người vô tội.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm