Năm bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn

Theo đó, người đứng đầu năm bộ: Tài chính, Nông nghiệp, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, GD&ĐT, LĐ-TB&XH sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu (ĐB) QH.

Sau phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng, Thủ tướng hoặc cấp phó được ủy quyền sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH.

Theo báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH, đến chiều 1-6, đã có 61 câu hỏi bằng văn bản của các ĐBQH gửi đến Thủ tướng và 15 bộ trưởng, trưởng ngành. Trong đó Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát nhận được chín chất vấn. Các bộ trưởng Công Thương, GD&ĐT, LĐ-TB&XH, Tài chính đều nhận được ít hơn, ba chất vấn. Còn người đứng đầu Chính phủ nhận được tám chất vấn.

Phiên chất vấn kéo dài hai ngày rưỡi sẽ được truyền hình trực tiếp.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm