Năm 2010: Chưa sửa Hiến pháp và Luật Báo chí

Theo đó, tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2010), Quốc hội sẽ thông qua 12 dự án luật, đáng chú ý có Luật Tiếp cận thông tin; Luật Biển; Luật Thuế nhà, đất;...

Lý giải việc chưa sửa Luật Báo chí mà “tiếp tục chuẩn bị và trình Quốc hội vào thời gian thích hợp”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận nói: “Đây là lĩnh vực phức tạp, còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết”.

Luật Giáo viên và Luật Giáo dục đại học cũng được rút khỏi chương trình năm 2010. UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Năm 2010, Quốc hội thống nhất đưa 20 dự án luật vào chương trình chuẩn bị. Trong đó, có rất nhiều dự án luật quan trọng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)...; các luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

Tuy nhiên, việc sửa đổi Hiến pháp không được đề cập tới trong chương trình làm luật năm 2010. Theo UBTVQH, “sửa đổi Hiến pháp là vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến nhiều mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tổ chức bộ máy nhà nước nên chỉ đặt ra khi có những vấn đề lớn, cơ bản. Việc sửa đổi phải được tiến hành trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết một cách kỹ lưỡng việc thực hiện các chế định của Hiến pháp và cần cập nhật được việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh chính trị, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ thông qua”.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm