Năm 2008: Thu trên 30.000 tỷ đồng từ giao đất, cho thuê đất

Bộ sẽ trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được sửa đổi theo hướng có lợi cho dân. Chẳng hạn, theo quy định hiện hành, tiền đền bù cho dân nhiều khi chỉ trả được 1/4 giá nhà tái định cư. Vấn đề này sẽ được sửa đổi theo hướng người dân không phải bỏ thêm tiền để lo chỗ ở mới. Hiện việc đào tạo nghề cho người bị thu hồi đất do doanh nghiệp được giao đất đảm nhận, sắp tới sẽ do nhà nước đảm nhận.

H.VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm