Mỹ cam kết thúc đẩy hợp tác với ASEAN

Theo đó, ASEAN-Mỹ cùng đánh giá cao quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. Mỹ cũng cam kết tiếp tục thúc đẩy hơn nữa việc hợp tác với ASEAN để đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới.

Về vấn đề biển Đông, phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh nêu rõ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và vùng biển của mình, song kiên trì đối thoại và sử dụng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng gia tăng tại biển Đông và phản đối các hành động đơn phương, sử dụng sức mạnh để thay đổi nguyên trạng, áp đặt yêu sách chủ quyền lãnh thổ.

TLL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm