THOẠI SƠN (AN GIANG):

Một bí thư xã bị khai trừ Đảng vì dọa bắn người

Cuối năm rồi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật khai trừ ông Lê Văn Lâm ra khỏi Đảng lần hai vì ông nhiều lần dùng súng dọa bắn người khác. Các cơ quan chức năng cũng cách chức ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, bãi miễn chức danh bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mỹ Phú Đông, huyện Châu Thành (An Giang) của ông Lâm…

Theo hồ sơ, vào giữa năm 2009, ông Lâm đến nhà một cán bộ trong xã Mỹ Phú Đông uống rượu. Sau đó, người này đưa ông về nghỉ tại trụ sở UBND xã. Sau đó ông Lâm cãi vả, chửi thề và đuổi người này ra khỏi phòng. Ông Lâm còn lấy khẩu súng carbin lên đạn, chĩa súng vào đầu và đòi bắn. Xã đội phải can thiệp.

Đây không phải lần đầu ông Lâm có hành vi trái pháp luật. Vào năm 1988, khi còn là trưởng Công an xã Cần Đăng (cùng huyện), ông bị tòa xử phạt 18 tháng tù vì bắt giữ người trái pháp luật gây hậu quả chết người. Ngay sau khi ra tù năm 1990, ông vào làm cán bộ Thanh tra Nhà nước huyện Thoại Sơn. Ba năm sau, ông được kết nạp Đảng lần hai và giữ chức bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phú Đông kiêm chủ tịch HĐND xã…

Hồ sơ còn thể hiện khoảng năm 1997, trong một cuộc rượu với các cán bộ xã, ông từng lấy súng ra dọa: “Ai không uống sẽ bị bắn!”. Năm 2006, tại một quán nhậu, ông cũng hăm bắn người khác…

Cơ quan chức năng kết luận: Khẩu súng ông cất giữ và sử dụng lâu nay không có trong sổ quản lý của xã Mỹ Phú Đông, khi say rượu lại dọa bắn người khác cùng với việc không trung thực khai báo lý lịch nên đã kỷ luật như trên.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm