Mong tân Chủ tịch nước là biểu tượng quy tụ lòng dân

ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định)

“Tôi mong muốn Chủ tịch nước sẽ là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ví dụ như ngày xưa, Bác Hồ, Bác Tôn của chúng ta, bao giờ cũng xuất hiện như biểu tượng thống nhất của đất nước, thống nhất dân tộc. Và nhìn vào vị đứng đầu đất nước, vào nguyên thủ quốc gia người ta thấy niềm tin vào tương lai của đất nước.

Còn ĐB Phạm Tất Thắng (Vĩnh Long) thì tin tưởng: “Tân Chủ tịch nước đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn. Chúng ta thường dùng từ rất đời thường để đánh giá tức là rất phong độ. Một vị Chủ tịch nước có phong độ ở đây là khả năng, điều kiện, thậm chí là tinh thần sức khỏe tốt để đảm nhậm công việc của mình. Với tất cả những điều kiện như vậy, tôi tin là Chủ tịch nước sẽ hoàn thành trọng trách Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như nhân dân giao phó và tin tưởng”.

Ông Thắng cũng chia sẻ thêm, báo cáo đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước vừa qua nổi nên một số vấn đề tồn tại, tuy nhiên nhiều vấn đề không phải do chủ quan từ phía đồng chí Chủ tịch nước mà là nguyên nhân khách quan từ thể chế. Trong đánh giá vừa rồi, nhiều đại biểu cũng phát biểu có những khó khăn từ thể chế do quy định của chúng ta chưa cụ thể.

“Tôi cho rằng bên cạnh nỗ lực cố gắng khắc phục tồn tại của người kế nhiệm thì việc cần thiết là chúng ta tiếp tục sửa đổi hoàn thiện những quy định của pháp luật để quy định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu Nhà nước”, ông Thắng nói.

ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) nhìn nhận: “Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang được rèn luyện trong môi trường có tính kỷ luật cao, được rèn luyện từ thực tiễn. Tôi tin rằng với kinh nghiệm đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ đưa kinh tế - xã hội phát triển bền vững và xây dựng một đất nước bình yên".

ĐB Bùi Thị An (Hà Nội)

Theo ĐB An, đất nước đang đứng trước hai thách thức lớn trong thời gian tới đó là bảo vệ chủ quyền và phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn kinh tế thế giới có nhiều biến động. Đây là những nhiệm vụ song hành, không thể lơi lỏng trong bất kỳ thời điểm nào. Do vậy, Đảng và Nhà nước, Quốc hội cần khắc phục những bất cập, đưa đất nước đi lên. 

Bà mong mỏi Chủ tịch nước trong vai trò người đứng đầu nhà nước trong bất kỳ giai đoạn nào cũng phải coi trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển KTXH, quan tâm đến người dân, xây dựng một môi trường đất nước thanh bình cho người dân yên tâm.

Bên cạnh đó, các ĐB cũng mong muốn Quốc hội khoá tới (khoá XIV) sẽ sớm xây dựng Luật về Chủ tịch nước để những quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch nước quy định trong Hiến pháp 2013 được cụ thể hoá, tạo điều kiện cho Chủ tịch nước triển khai nhiệm vụ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm