Luật sư được tự ứng cử lãnh đạo Liên đoàn Luật sư VN

Theo dự thảo, các luật sư thành viên sẽ được Liên đoàn Luật sư đại diện, bảo vệ trước pháp luật khi quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Luật sư cũng được quyền đề nghị đoàn luật sư nơi mình là thành viên giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử vào các chức danh lãnh đạo của Hội đồng luật sư toàn quốc.

Luật sư có thể xin rút tên khỏi danh sách luật sư của Liên đoàn. Tuy nhiên, yêu cầu này sẽ bị từ chối nếu luật sư đó đang được xem xét xử lý kỷ luật; đang trong thời hạn chấp hành hình thức kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên đoàn luật sư; đang giải quyết tranh chấp với khách hàng; đang tập sự luật sư; trốn tránh nghĩa vụ trợ giúp pháp lý...

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm