Lãnh đạo TP.HCM thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Đánh giá cao nỗ lực của đơn vị trong công tác giữ vững trật tự an ninh-quốc phòng để phát triển kinh tế-xã hội. Ông Thưởng nhấn mạnh những bước trưởng thành lớn mạnh của Quân khu 7 là niềm tự hào của nhân dân các địa phương thuộc địa bàn đóng quân của quân khu. Ông Thưởng mong muốn thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lực lượng vũ trang TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh-quốc phòng cho TP trong tình hình mới.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, đã cám ơn những tình cảm tốt đẹp mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP dành cho đơn vị. Tướng Dỹ tin tưởng thời gian tới TP.HCM và các địa phương sẽ tiếp tục phối hợp tốt với Bộ Tư lệnh Quân khu 7, góp phần giữ vững an ninh-quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm