Lãnh đạo 3 ngành điện, than, dầu khí đều trúng cử Quốc hội

Theo danh sách kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Than -Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đều trúng cử ĐBQH khóa XIV.

Đó là ông Dương Quang Thành, sinh năm 1962, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, trúng cử tại Hà Nội. Ông Dương Quang Thành sinh ngày 15-7-1962, quê quán tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch EVN.

Ông Thành có học vị tiến sĩ kinh tế và trình độ lý luận chính trị cao cấp, vào Đảng ngày 28-11-1990. Ông Thành từng giữ chức phó tổng giám đốc EVN trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐTV EVN từ tháng 3-2015. Tại kỳ bầu cử ĐBQH lần này, ông Thành ứng cử tại ba huyện ngoại thành Hà Nội là Chương Mỹ, Thanh Oai và Quốc Oai.

Ông Lê Minh Chuẩn, sinh năm 1965, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinacomin trúng cử tại Quảng Ninh.

Chủ tịch Vinacomin Lê Minh Chuẩn.

Ông Chuẩn từng trải qua các chức vụ phó tổng giám đốc Vinacomin phụ trách địa bàn Quảng Ninh. Sau đó, ông Chuẩn được bổ nhiệm làm tổng giám đốc trước khi trở thành chủ tịch Vinacomin.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN, trúng cử tại Quảng Nam. Ông Khánh sinh năm 1960, quê quán Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Quốc Khánh từng đảm nhiệm các chức vụ: phó tổng giám đốc Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP); tổng giám đốc Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông; tổng giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Dầu mỏ (PDC); tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL); phó tổng giám đốc PVN; tổng giám đốc PVN.

Chủ tịch PVN Nguyễn Quốc Khánh.

Đặc biệt, sau khi ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên chủ tịch PVN, bị bắt giam thì ông Khánh được giao nhiệm vụ quyền chủ tịch PVN cho đến khi ông được bổ nhiệm chính thức vào ngày 12-1-2016.

Ngoài ba doanh nghiệp lớn nêu trên, danh sách trúng cử ĐBQH còn có một số lãnh đạo doanh nghiệp khối nhà nước khác gồm:

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank). Ông Thắng sinh năm 1973, là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, trúng cử tại khu vực Hà Nội.

Kế đến là ông Phạm Quang Thanh, sinh năm 1981, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Ông Thành cũng trúng cử tại Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm