Lam Kinh đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Giá trị lịch sử, văn hóa Lam Kinh là tài sản văn hóa vô giá của nhân dân Thanh Hóa và của cả dân tộc, cần được quan tâm bảo vệ và phát huy”.

Lam Kinh đón nhận bằng di tích quốc gia đặc biệt ảnh 1

Cũng tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bày tỏ với người dân xứ Thanh, đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa to lớn, là mốc son xác định vị thế của Lam Kinh trong dòng chảy lịch sử dân tộc dựng nước và giữ nước, đồng thời một lần nữa khẳng định công lao to lớn của các bậc tiền nhân nhà Lê.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm