Kỷ niệm 69 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

53 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (20-12-1960), 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944) và 24 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989). Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM Phạm Văn Hải đã ôn lại truyền thống 69 năm hình thành, phát triển và không ngừng lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà đánh thắng, xứng đáng với tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ”.

Kỷ niệm 69 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ảnh 1

Đại diện Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cắt băng khánh thành tượng đài.

Thay mặt thế hệ trẻ, chính trị viên phó, Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh (BTL) TP Ca Hoài Phong xin hứa quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ. Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH TP cũng đã đến thăm và chúc mừng Trung đoàn Gia Định, BTL Quân khu 7, BTL TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP và Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31.

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 20-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”. Tượng đài Bác Hồ được bố trí ngay trước tiền sảnh Sở Chỉ huy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Tượng Bác có chiều cao 3,8 m, được đúc bằng đá tự nhiên nguyên khối, sơn phủ nhũ đồng, tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

GIANG THANH - CÔNG THI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm