Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Đến dự tại lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương; đại diện gia đình của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và đại biểu đại diện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng và người dân... tỉnh Quảng Trị. Ảnh: NGUYỄN DO

Sinh thời, ông Lê Duẩn (1907–1986) hoạt động cách mạng sôi nổi trên khắp 3 miền đất nước, đảm nhận nhiều cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Lê Duẩn đã cùng với Trung ương Đảng xác định đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên XHCN.  Ảnh: NGUYỄN DO

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đọc diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng trong gần 60 năm bền bỉ phấn đấu, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì khát vọng thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Tổng bí thư Lê Duẩn. Ảnh: NGUYỄN DO

Sáng cùng ngày, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu đại diện lãnh đạo từ trung ương đến địa phương đến dâng hoa tại công viên Lê Duẩn (TP Đông Hà). Ảnh: NGUYỄN DO

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉnh trang lại lẵng hoa dâng lên cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: NGUYỄN DO

Lãnh đạo đảng nhà nước dâng hoa tại công viên Lê Duẩn (TP.Đông Hà). Ảnh: NGUYỄN DO

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa lên cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam; người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng TrịẢnh: NGUYỄN DO

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu đại tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: NGUYỄN DO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm