Kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng

Anh hùng Lý Tự Trọng là người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: "Cuộc đời, tấm gương hi sinh của anh hùng Lý Tự Trọng đã trở thành biểu tượng bất diệt, cội nguồn sức mạnh, trở thành tấm gương cho lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam noi theo trong suốt chiều dài lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của thanh niên vô cùng quan trọng, một trong những đòi hỏi cấp thiết của Đoàn hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lịch sử, truyền thống, tinh thần yêu nước cho thanh niên". 

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng ảnh 1

Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và các đại biểu cắt băng khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng. 

Cũng trong sáng 19-10, tại xã Việt Xuyên, Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành giai đoạn I Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (diện tích xây dựng hơn 5,1 ha với kinh phí hơn 80 tỉ đồng) và khai trương nhà trưng bày truyền thống Lý Tự Trọng.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao Bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đối với Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm