Kỷ luật 7 cán bộ quản lý thị trường tại Long An

Kỷ luật 7 cán bộ quản lý thị trường tại Long An ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Tâm, một trong 7 người bị kỷ luật. (Nguồn: plo.vn)
Theo đó, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng, về mặt chính quyền thì đề nghị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc ít nhất phải chuyển khỏi ngành quản lý thị trường đối với ông Nguyễn Văn Tâm, Chi ủy viên chi bộ 3, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục quản lý thị trường, vì đã suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống (quan hệ bất chính ngoài hôn nhân với bà Trần Thúy Liễu - vợ cố nhà báo Hoàng Hùng), cờ bạc, cố ý vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng làm giảm uy tín cán bộ, đảng viên. Khiển trách về Đảng và về mặt chính quyền cũng đề nghị hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Vinh Sang, đảng viên chi bộ 3, kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 2, vì đã vi phạm qua Campuchia cá độ đá gà, những điều công chức quản lý thị trường không được làm, vi phạm kỷ luật của Đảng. Cách chức chi ủy viên chi bộ 3 (nhiệm kỳ 2010-2012) và kỷ luật chính quyền đề nghị cách chức Đội trưởng đối với Cao Văn Hồng, Phó Bí thư chi bộ 3, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 3 vì đã vi phạm mượn nợ trực tiếp và lãnh nợ thay cho em ruột, những điều công chức quản lý thị trường không được làm. Khiển trách đối với Nguyễn Kiên Cường, đảng viên chi bộ 3, nhân viên kế toán phòng tổ chức hành chính vì đã vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, những điều công chức quản lý thị trường không được làm, vi phạm kỷ luật của Đảng. Khiển trách đối với Đào Quốc Cường, đảng viên chi bộ 3, Phó trưởng phòng nghiệp vụ tổng hợp, vì thực hiện chưa tốt nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị, vi phạm kỷ luật của Đảng; khiển trách đối với Hà Văn Biển, đảng viên chi bộ 3, Phó trưởng phòng tổ chức hành chính, vì đã bỏ qua sai phạm cho cơ sở trong quá trình kiểm tra, vi phạm kỷ luật của Đảng. Nghiêm khắc phê bình trước tập thể chi bộ 3 và Chi Cục quản lý thị trường đối với Huỳnh Văn Thu, đảng viên chi bộ 3, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 6, vì đã tổ chức cho anh em trong đội đi du lịch Vũng Tàu nhưng không báo cáo lãnh đạo Chi cục (nhưng có báo cáo Công đoàn bộ phận). Theo đồng chí Dương Ngọc Ẩn, việc các đảng viên gây hậu quả nghiêm trọng làm giảm uy tín cán bộ, đảng viên gây dư luận xấu cho tổ chức, thì có hình thức kỷ luật tương xứng với hành vi vi phạm để giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và qui định của Nhà nước.
Theo Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm