Kiến nghị Chính phủ cân nhắc tăng giá điện

Theo nhận định của tổ điều hành, đầu năm 2009 chỉ số giá tiêu dùng mặc dù liên tục giảm nhưng lạm phát trên tổng thể vẫn ở mức cao. Nguyên nhân sâu xa là lạm phát chưa được giải quyết, sức mua của xã hội còn thấp, sản xuất bị đình trệ... Vì vậy, việc thực hiện lộ trình tăng giá điện, than có thể tạo sức ép tăng giá nhiều mặt hàng khác.

Tổ điều hành cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có chương trình kiểm soát nhập khẩu hàng Trung Quốc, đặc biệt là hàng tiêu dùng.

T.TR

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm