Kiểm điểm 28 cán bộ liên quan đến vụ cưỡng chế oan đất của dân

Thời hạn kiểm điểm là trước ngày 15-11. Danh sách bị đề nghị kiểm điểm có những vị hiện đang là lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị tại Cà Mau như ông Hồ Hoàn Tất, Giám đốc Sở TN&MT; ông Lê Anh Tuấn, Trưởng cơ quan tiếp dân tỉnh; ông Lê Tân Thuận, Phó Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh; Nguyễn Phú Hồng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh…

Theo UBND tỉnh Cà Mau, 28 cán bộ này đã tham mưu hoặc trực tiếp tham gia giải quyết sai vụ tranh chấp đất đai, dẫn đến hậu quả bà Phượng bị mất đất oan, khiếu kiện kéo dài gần 10 năm. Đến năm 2007, bà Phượng được giải oan. Tuy nhiên, tỉnh phải xuất ngân sách hơn 6,6 tỉ đồng bồi thường cho bà Phượng vì phần đất hơn 1.100 m2 của bà đã bị sang bán qua trung gian, không thu hồi được.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm