Không trả lời kịp thời, người dân sẽ ngại góp ý

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Rảnh đã cho biết như trên tại tọa đàm những giải pháp chủ yếu thực hiện hiệu quả hai quyết định trên của Bộ Chính trị ngày 25-9.

Ông Lý Ngọc Thạch, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP.HCM cũng kiến nghị: “TP cần chỉ đạo cấp ủy các quận, huyện chỉ đạo cho UBND các cấp có văn bản trả lời các kiến nghị khi có giám sát và phản biện của MTTQ và các đoàn thể. Đây là cơ chế quan trọng, nếu ngay từ cấp cơ sở khi người dân có kiến nghị mà UBND các cấp không trả lời thì người dân sẽ ngại kiến nghị và hạn chế quyền giám sát của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội”.

Ông Nguyễn Văn Rảnh nhấn mạnh cơ quan nhà nước phải phối hợp và tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, góp ý và phản biện ý kiến đoàn thể; kịp thời xử lý các kiến nghị và bảo đảm kinh phí để MTTQ và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ.

LÊ THOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm