Không phục hồi sinh hoạt Đảng cho ông Nguyễn Thành Trung

Ông Nguyễn Văn Y, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết lý do là ông Trung bị kỷ luật Đảng và sau đó bị khai trừ ra khỏi Đảng trước thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. “Chúng tôi đã xem xét hồ sơ, đối chiếu cẩn thận thì thấy rằng VKSND huyện Vị Thanh bắt tạm giam ông Trung vào ngày 2-5-1988, trong khi quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đã có trước đó, từ ngày 13-11-1987. Do đó, UBKT Tỉnh ủy thấy rằng không đủ cơ sở để xem xét phục hồi sinh hoạt Đảng cho ông Trung” - ông Nguyễn Văn Y cho biết.

Ngày 16-7, Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh trường hợp ông Nguyễn Thành Trung (61 tuổi, cựu chiến binh, nguyên Phó phòng Nông nghiệp huyện Vị Thanh nay là TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) bị oan sai và đã được VKSND TP Vị Thanh công khai xin lỗi vào ngày 15-7. Trước đó, ông Trung có gửi đơn yêu cầu khôi phục sinh hoạt Đảng.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm