Không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng nhận mình xuất sắc

Tại Hội nghị cán bộ chủ chốt chiều 14-2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ nhấn mạnh sẽ xử lý trách nhiệm đối với từng lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Năm 2014, tôi, anh Chiến (ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP), anh Khương (Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP) sẽ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên để thực hiện thành công “Năm doanh nghiệp” và hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Nếu không thành công thì tôi, anh Chiến, anh Khương, anh Sang (Giám đốc Sở Tài chính), anh Miên (Cục trưởng Cục Thuế) sẽ phải chịu trách nhiệm” - ông Thọ nói.

Ông Thọ đặt ra mục tiêu trong năm 2014, mỗi tháng TP Đà Nẵng phải thu được 1.100 tỉ đồng, tháng này chưa đạt thì tháng sau phải bù lại. Nếu vẫn thu không đạt thì mỗi cá nhân lãnh đạo phải tự chịu trách nhiệm. Ví dụ, năm 2012 thu ngân sách chỉ đạt 75% thì cục trưởng Cục Thuế đã phải tự nguyện không nhận Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Cái này cần phát huy. Nếu các mục tiêu của ngành, đơn vị mình không đạt được thì đừng có nghĩ tới các danh hiệu Chiến sĩ thi đua hay Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm gì” - ông Thọ nhấn mạnh.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh phó bí thư Thành ủy để gửi Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét. Qua kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Xuân Anh (38 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã được tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng thống nhất giới thiệu vào chức vụ trên chờ ý kiến của Ban Bí thư.

Ngoài ra, Thành ủy Đà Nẵng cũng công bố các quyết định điều động ông Phạm Quý thôi giữ chức chánh văn phòng Thành ủy sang làm trưởng Ban Dân vận Thành ủy (thay cho người tiền nhiệm nghỉ hưu); ông Nguyễn Nho Trung thôi chức bí thư quận Ngũ Hành Sơn sang giữ chức chánh Văn phòng Thành ủy; ông Đào Tấn Bằng thôi giữ chức phó chánh Văn phòng UBND TP về giữ chức bí thư quận Ngũ Hành Sơn và ông Võ Ngọc Đồng thôi giữ chức phó Ban Dân vận Thành ủy sang giữ chức phó chánh Văn phòng Thành ủy.

Hai ông Đặng Việt Dũng (Bí thư quận Hải Châu) và ông Trần Thanh Vân (Trưởng ban Nội chính Thành ủy) cũng được bầu làm ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm