Khánh thành tượng đài nghĩa sĩ Cần Giuộc

Tham dự buổi lễ có ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao.

Quang cảnh lễ khánh thành. Ảnh: HOÀNG NAM

Tượng đài được khởi công ngày 17-12-2011 với tổng vốn đầu tư gần 30 tỉ đồng, nằm trong khuôn viên 3.100 m2 với các hạng mục như nhóm tượng đài nghĩa sĩ Cần Giuộc, bia văn tế… Thân tượng được chế tác từ đá granit xám, cao 10 m, nặng khoảng 800 tấn do nhà điêu khắc Phan Thị Gia Hương thực hiện với hình tượng 11 nghĩa sĩ đang trong tư thế chiến đấu theo tinh thần tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu.

Tượng đài nghĩa sĩ Cần Giuộc với ý nghĩa nhắc nhớ tinh thần và khí phách anh hùng của người nghĩa sĩ nông dân, được coi là một trong những công trình văn hóa tiêu biểu của Long An.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm