Khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ Truông Bồn

Dự án xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Truông Bồn (diện tích 22 ha) có tổng vốn hơn 175 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và ngân sách nhà nước. Trong đó, hạng mục đền thờ các anh hùng liệt sĩ được khởi công từ tháng 12-2012, tổng mức đầu tư hơn 22 tỉ đồng, với quy mô một nhà tầng có kiến trúc truyền thống Việt Nam (diện tích 290 m2, chiều cao 9,1 m).

Khánh thành đền thờ anh hùng liệt sĩ Truông Bồn ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho thân nhân liệt sĩ, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐẮC LAM

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Nghệ An sớm hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án trên. Phó Thủ tướng cũng đã tặng 26 suất quà cho thân nhân liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong (TNXP) có hoàn cảnh khó khăn. Chiều cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức đại lễ cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ, TNXP. Từ năm 1965 đến 1972, Truông Bồn là nơi phải hứng chịu sự đánh phá ác liệt của Mỹ. Gần 200 chiến sĩ, dân quân, TNXP đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ngày 31-10-1968, cả tiểu đội 14 người bị trúng bom, 13 TNXP của Đội 65, Đại đội 317 đã anh dũng hy sinh.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm