Khai trừ đảng phó giám đốc BHXH Phú Yên

(PL)- Ngày 7-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này đã thống nhất kỷ luật khai trừ đảng đối với ông Trần Thanh Phong, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Phú Yên, do vi phạm đạo đức lối sống. Ban Thường vụ cũng đề nghị BHXH Việt Nam cách chức phó giám đốc BHXH đối với ông Phong. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, ông Phong đã có vợ nhưng công khai quan hệ tình cảm bất chính với một phụ nữ đã có chồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cũng thống nhất kỷ luật cảnh cáo đảng đối với bà Võ Thị Nhị, Trưởng phòng Nghiệp vụ-Tổ chức-Hành chính Đài Phát thanh Phú Yên; đồng thời yêu cầu giám đốc đài phát thanh cách chức trưởng phòng đối với bà Nhị do sử dụng văn bằng bất hợp pháp. Theo kết luận của cơ quan chức năng, bà Nhị chưa tốt nghiệp THPT nhưng tìm cách hợp thức hóa để theo học đại học và cao cấp lý luận chính trị.

Ngày 7-1, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết đã có quyết định kỷ luật cách chức phó bí thư chi bộ Sở GD&ĐT đối với bà Nguyễn Thị Thêm, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở; cảnh cáo bí thư chi bộ Sở GD&ĐT đối với ông Đặng Thái Phúc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, vì liên quan đến việc luân chuyển hàng trăm giáo viên sai quy định. Riêng ông Phan Văn Lân, nguyên giám đốc Sở GD&ĐT, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị cách chức tỉnh ủy viên. Từ tháng 1 đến tháng 7-2010, ông Lân đã ký 396 quyết định điều chuyển giáo viên từ các huyện miền núi về TP, thị xã và gần nhà sai quy định.

T.LỘC - T.TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm