Khai trừ Đảng một bí thư xã

Ông Lâm đã vi phạm không trung thực khai báo trong lý lịch từng bị án 18 tháng tù giam và bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 7-4-2009, ông Lâm uống rượu say dẫn đến có những lời lẽ không tốt và sử dụng vũ khí quân dụng hăm dọa bắn người- vi phạm Điều 5, Điều 7 của Nghị định số 47/CP ngày 12-8-1996 của Chính phủ về “quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”. Những vi phạm của ông Lâm đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, gây dư luận không tốt trong nội bộ và nhân dân.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm