VỤ DỰ KIẾN HỐI LỘ GIÁM ĐỐC SỞ 600 TRIỆU ĐỒNG

Khai trừ Đảng cán bộ bị nghi nhận 200 triệu đồng

Cụ thể, ông Nguyễn Trung Tâm, Phó phòng Kế hoạch Tài chính - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, bị khai trừ ra khỏi Đảng; ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng này, bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng như chi ủy viên chi bộ IV của Sở; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau. Hội đồng kỷ luật của sở này cũng đang chuẩn bị các bước để kỷ luật về mặt chính quyền đối với hai cán bộ trên (cả hai ông Phong và Tâm bị đề nghị cách chức trưởng, phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở).

Hai cán bộ này bị kỷ luật vì liên quan đến vụ nghi vấn một số cán bộ Sở LĐ-TB&XH nhận tiền bất chính từ các nhà thầu xây dựng tại Cà Mau. Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tháng 2-2012, một đảng viên của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau báo cáo với Tỉnh ủy Cà Mau về những dấu hiệu một số cán bộ Sở nhận tiền bất chính từ nhà thầu Lê Thanh Phương (Công ty Tư vấn, Xây dựng Phương Nam - đơn vị trúng thầu xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn). Quá trình các cơ quan chức năng tỉnh xác minh, kiểm tra vụ việc, phát hiện ông Tâm có nhận của nhà thầu Lê Thanh Phương 200 triệu đồng (do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau kết luận). Ông Phong bị kết luận có nhận tiền bất chính từ hai nhà thầu (50 triệu đồng), trên danh nghĩa tiền hỗ trợ đi công tác Hà Nội.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm