Khai thác và phát triển biển, hải đảo còn tự phát

Tổng cục Biển và Hải đảo VN cho hay hiện chưa có một cơ quan trung ương nào có trách nhiệm “phân vùng”, “quy hoạch” theo chức năng hay mục đích sử dụng một cách tổng thể cho đới bờ quốc gia.

Theo ông Hứa Chiến Thắng (Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên môi trường biển và hải đảo - Tổng cục Biển và Hải đảo VN), về mặt quản lý, tài nguyên biển và ven biển luôn là đối tượng sử dụng của nhiều ngành (đa ngành). Hiện có khoảng 15 bộ, ngành và lĩnh vực dịch vụ đang khai thác và trực tiếp quản lý biển, hải đảo ở mức độ khác nhau. Tuy nhiên, vẫn chưa có một khuôn khổ chính sách, luật pháp thống nhất đối với đới bờ mà chỉ có từng thành phần cụ thể của đới bờ được từng ngành chịu trách nhiệm quản lý bằng các quy định riêng của ngành mình.

HẠNH NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm