Khai mạc hội nghị cán bộ trại giam châu Á-Thái Bình Dương

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị APCCA, một diễn đàn bổ ích và sinh động để các cán bộ quản lý trại giam khu vực chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cho biết Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân. Nhiều loại tội phạm mới trước đây ở Việt Nam không có hoặc rất ít, nay đã xuất hiện và ngày càng nhiều hơn như tội phạm về ma túy, công nghệ cao và môi trường, tội phạm là người nước ngoài, tội phạm kinh tế và tội phạm có tổ chức.

Theo Thứ trưởng Lê Thế Tiệm, Việt Nam đang thực hiện chương trình cải cách tư pháp, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự nhằm cụ thể hóa bản chất nhân đạo trong chính sách hình sự của Nhà nước Việt Nam, đồng thời tăng cường sự tham gia, giám sát của Quốc hội vào quá trình cải tạo, giáo dục người phạm tội trở thành người có ích cho xã hội.

Hội nghị, dự kiến kéo dài trong năm ngày, sẽ bàn tới một loạt các vấn đề chung đang nổi lên trong công tác quản lý trại giam, như quản lý phạm nhân tuổi thành niên và nhóm phạm nhân đặc biệt, công tác tuyển dụng và đào tạo cán bộ, và xây dựng lại hệ thống trại giam sau các thảm họa thiên nhiên và các cuộc xung đột.

APCCA được thành lập từ năm 1980 và được tổ chức hằng năm vào trung tuần tháng 10 hoặc tháng 11 do các nước thành viên trong khu vực lần lượt đăng cai. APCCA lần thứ 28 dự kiến tổ chức tại Malaixia vào năm 2008.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm