Kêu gọi cả nước góp hiện vật cho Tượng đài Bà mẹ VNAH

Theo đó, các đơn vị đóng góp cây có trách nhiệm vận chuyển cây đến công trình Tượng đài Bà mẹ VNAH, ban quản lý sẽ tiếp nhận và tổ chức trồng cũng như chăm sóc. Ngoài ra giao Sở VH-TT&DL tham mưu để UBND tỉnh có thư kêu gọi các địa phương, đơn vị sớm đóng góp hiện vật để trưng bày tại bảo tàng trong lòng tượng đài (thời hạn tiếp nhận đến cuối tháng 2-2015). 

Công trình Tượng đài Bà mẹ VNAH nhằm tôn vinh các bà mẹ VNAH trong cả nước, đồng thời cũng là địa chỉ khơi dậy, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm