Huyện miền núi cấm cán bộ uống rượu trước và trong giờ làm việc

Cụ thể, tại các cuộc họp, hội nghị, sơ kết, tổng kết và tiếp khách, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể không được sử dụng rượu, bia trong giờ ăn trưa. Cán bộ, đảng viên không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa. Quy định cũng yêu cầu không lạm dụng rượu, bia ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng đến tư cách cán bộ, đảng viên và ảnh hưởng đến công việc.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện miền núi Quỳ Châu, một số cán bộ phải nghỉ việc vì uống rượu, bia không làm chủ được bản thân, đến công sở có nồng độ cồn không làm được việc. Một số người nghiện rượu qua đời sớm khi tuổi còn quá trẻ.

Đầu năm 2013, một nữ phó chủ tịch UBND huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã bị kiểm điểm, phê bình vì bà này nhiều lần say rượu, bị người dân phản ánh lên cấp trên. UBND huyện Kỳ Sơn đã yêu cầu trưởng phòng trở lên và chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện ký cam kết không uống rượu, bia trong giờ hành chính.

Đ.LAM 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm