Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng chính thức khai mạc

Sáng nay, 26-1, Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ họp phiên khai mạc tại Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, TP Hà Nội.

Theo chương trình làm việc đã được ĐH thông qua tại phiên trù bị sáng qua (25-1), phiên khai mạc sẽ bắt đầu bằng thủ tục chào cờ, các đại biểu hát quốc ca, quốc tế ca. Tiếp đó, Đoàn chủ tịch cùng Đoàn thư ký được bầu ở phiên trù bị sẽ lên vị trí làm việc.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng,
Nhà nước dự phiên trù bị Đại hội XIII sáng 25-1. Ảnh: CTV

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện ĐH XIII. Tiếp đó, trước ĐH - cơ quan lãnh đạo cao nhất theo Điều lệ Đảng, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng sẽ báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII - cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ ĐH.

Theo chương trình, phiên khai mạc sẽ bắt đầu cho phần nội dung về văn kiện, các báo cáo kiểm điểm, kéo dài đến hết thứ Năm (28-1) trước khi ĐH chuyển sang nội dung công tác nhân sự.

Dự thảo các văn kiện ĐH XIII đã được công bố lấy ý kiến nhân dân từ hồi tháng 10-2020. Ngoài ra, quá trình tổ chức ĐH đảng các cấp, các dự thảo văn kiện, các báo cáo kiểm điểm của Trung ương khóa XII đã được đưa ra thảo luận, tổng hợp báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

Từ các góp ý này, Tiểu ban Văn kiện đã báo cáo Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình để rồi Hội nghị Trung ương 14, hồi tháng 12-2020 đã thông qua văn kiện cũng như các báo cáo chính thức của Trung ương khóa XII để trình ĐH XIII.

Tương tự như các ĐH trước, Báo cáo Chính trị là trung tâm của văn kiện ĐH XIII. Đi cùng là các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trả lời báo chí trước thềm ĐH, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết các văn kiện đã phân tích, đánh giá, tạo sự thống nhất cao trong nhận định về những kết quả, thành tựu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được rút ra từ tổng kết năm năm thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020.

Trước đó, sáng 25-1, ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Theo thông cáo báo chí phát đi vào tối cùng ngày, ĐH đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua Chương trình phiên họp trù bị, Quy chế làm việc của ĐH, Chương trình làm việc và Quy chế bầu cử tại ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ĐH đã bầu Đoàn chủ tịch gồm 17 đồng chí trong đó có 16 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. ĐH bầu Đoàn thư ký gồm năm đồng chí và Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự ĐH gồm 13 đồng chí.

ĐH đã biểu quyết tán thành, nhất trí cao thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu ĐH XIII của Đảng do Ban thẩm tra tư cách đại biểu trình. Theo đó, tất cả 1.587 đại biểu được triệu tập dự ĐH đều đủ tư cách đại biểu ĐH.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm