Hội thảo về Công ước chống tra tấn của LHQ

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia uy tín nước ngoài.

GS Martina Caroni và ThS Yale (cùng làm việc tại ĐH Lucerne, Thụy Sĩ) cho biết hiện nay CAT được áp dụng trực tiếp ở Thụy Sĩ, bắt buộc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuân thủ. Năm 2010, Thụy Sĩ đã thành lập Ủy ban quốc gia Về phòng chống tra tấn, thường xuyên kiểm tra tình trạng, hoàn cảnh của những người bị hạn chế tự do thông qua những cuộc viếng thăm các tù nhân

Theo GS Daniel H. Derby (ĐH Touro, Mỹ), xu hướng chung của thế giới là ngày càng không cho phép tra tấn. Ngay cả ở các quốc gia phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng thì các nhà lập pháp cũng sẽ không cho phép những hành vi tra tấn…

Một năm trước (ngày 7-11-2013), Việt Nam đã ký CAT và hội thảo lần này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam thu được nhiều kinh nghiệm từ các nước đã thực thi CAT.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.