Hội nghị trực tuyến về phòng, chống tội phạm, ma túy

Mục tiêu là đến năm 2020 giảm ít nhất 30%-40% số người nghiện ma túy so với hiện nay; 100% số người nghiện ma túy được phát hiện và quản lý, 90% số người nghiện được điều trị.

Chương trình cũng đề ra mục tiêu xóa bỏ cơ bản các tổ chức mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về công tác phòng, chống mua bán người...

Hôm nay (23-1), Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến về lấy ý kiến nhân dân góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Khách mời là đại diện ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam sẽ trao đổi những điểm mới trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp; giải đáp một số vấn đề cụ thể theo yêu cầu bạn đọc và góp ý cách lấy ý kiến người dân khách quan, thực chất, tránh hình thức.

B.MINH - TH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm