Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 14: Giải quyết dứt điểm tình trạng tạm cư kéo dài

“Năm 2009, TP.HCM tập trung công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng phục vụ cho các công trình trọng điểm như khu công nghệ cao, khu đô thị mới Thủ Thiêm, đường vành đai Bình Lợi, metro Bến Thành-Suối Tiên... Thực hiện nghiêm các quyết định về chính sách giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết dứt điểm tình trạng tạm cư kéo dài”. Ông Lê Thanh Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã yêu cầu như vậy tại Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ TP diễn ra hôm qua (25-11).

Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP, cho biết TP đã đạt và vượt 15 trong 20 chỉ tiêu. Năm chỉ tiêu chưa đạt là tốc độ tăng trưởng GDP chỉ đạt 11%, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, chỉ tiêu đào tạo nghề dài hạn còn thấp, tỷ lệ sinh bình quân còn cao và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm chưa tốt. Theo phân tích của ông Hải, dù GDP năm nay không đạt kế hoạch đề ra nhưng tốc độ tăng trưởng 11% bằng 1,6 lần tốc độ tăng bình quân của cả nước trong khi các năm trước chỉ đạt từ 1,3 đến 1,5 lần. Điểm nổi bật trong năm nay là môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Đã có gần 17 ngàn doanh nghiệp trong nước thành lập mới, thu hút hơn tám tỷ USD vốn đăng ký đầu tư của nước ngoài.

Ông Hải nhận định việc triển khai năm chương trình và công trình trọng điểm chậm, thiếu đồng bộ. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước ngày càng nghiêm trọng, ô nhiễm môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm gây bức xúc cho nhân dân. Việc thực hiện chủ đề năm văn minh đô thị chưa đi vào chiều sâu.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua 20 chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2009. “Năm tới, TP tiếp tục các giải pháp kiềm chế lạm phát, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng bền vững. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải thực hiện theo hướng tăng tỷ trọng giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học công nghệ. Thực hiện triệt để việc di dời doanh nghiệp gây ô nhiễm, gắn với đổi mới công nghệ và xử lý ô nhiễm công nghiệp để hướng đến nền công nghiệp sạch” - ông Hải nhấn mạnh.

TP phải tập trung triển khai có trọng điểm chương trình chống ngập trên toàn TP theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt tháng 10 vừa qua. Hiện UBND TP đã lên kế hoạch cụ thể với tổng vốn đầu tư dự kiến 12 ngàn tỷ đồng. Triển khai sâu rộng các chương trình giảm nghèo, quan tâm đến chương trình nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân.

T.LINH - T.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm