Hội Địa lý quốc gia Mỹ sẽ sửa tên quần đảo Hoàng Sa

Theo đó, Hội đã thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này và “dựa trên các thông tin và nghiên cứu tốt nhất hiện có”, Hội quyết định từ nay cách đặt tên cho Paracel Islands (tức quần đảo Hoàng Sa, theo cách gọi của Việt Nam) sẽ như sau: Với bản đồ thế giới, tỉ lệ nhỏ thì sử dụng tên theo thông lệ Paracel Islands, bỏ qua ghi chú về chủ quyền. Với bản đồ vùng, lục địa và khu vực, tỉ lệ lớn: Sử dụng tên theo thông lệ Paracel Islands, đồng thời thêm chú thích về chủ quyền “bị chiếm bởi Trung Quốc năm 1974, được Trung Quốc gọi là Xisha Qundao; Việt Nam đã tuyên bố chủ quyền, gọi là Hoàng Sa”.

Thông cáo của NGS kết luận: “Các quy định này sẽ áp dụng cho các bản đồ in trong tương lai và sẽ nhanh chóng được phản ánh trên mạng”.

H.THƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm